Cảnh báo từ vụ nam sinh viên bị “bắt cóc online” để tống tiền
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu thành công nam sinh viên T.M.H (2007, tạm trú ký túc xá một trường đại học trên địa bàn phường Hải Châu, Đà Nẵng) thoát khỏi thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 29-12, chị N.T.D.C (1984, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) đến Phòng CSHS trình báo về việc con trai là T.M.H. rời khỏi ký túc xá, sau đó sử dụng tài khoản Zalo liên lạc với gia đình thông báo trúng tuyển học bổng quốc tế. Đáng chú ý, H. yêu cầu gia đình phải có 550 triệu đồng trong tài khoản để “chứng minh tài chính” mới đủ điều kiện nhập học. Do không thể liên lạc trực tiếp với H., nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã khẩn trương trình báo cơ quan Công an, đề nghị hỗ trợ.
Sau khi tiếp nhận thông tin và nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” nên Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng lập tức triển khai 5 tổ trinh sát tổ chức truy xét. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ vào cuộc, lực lượng Công an đã xác định được vị trí của T.M.H đang bị “bắt cóc online” tại một khách sạn trên đường Trần Văn Giảng (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và tiến hành giải cứu thành công.
Liên quan đến hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm này, tháng 8-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM), Phòng CSHS và Công an các phường Hòa Cường, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An Đông giải cứu thành công 2 trường hợp bị “bắt cóc online”.
Theo đó, chiều tối 15-8-2025, Phòng ANM tiếp nhận thông tin em T.N (2006, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng, tạm trú phường Ngũ Hành Sơn) bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc. Lực lượng Công an nhanh chóng huy động lực lượng, chia thành 4 tổ công tác truy tìm nạn nhân. Đến khuya cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện em T.N đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Đáng chú ý, khi được lực lượng Công an tìm thấy, T.N đang trong tình trạng bị các đối tượng ở nước ngoài khống chế, đe dọa qua video call. Sau khi được giải cứu, cháu T.N đã được bàn giao an toàn cho gia đình.
Trước đó 1 ngày (14-8), Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ đến nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân (Đà Nẵng). Các đối tượng giả danh công an, dựng lên kịch bản điều tra ma túy, rửa tiền, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”.
Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” xuất hiện ngày càng nhiều. Các đối tượng thường giả danh giáo viên, cán bộ ngoại giao, cơ quan chức năng hoặc tổ chức học bổng quốc tế, yêu cầu nạn nhân “cách ly thông tin” rồi điều khiển qua mạng, ép buộc học sinh, sinh viên để lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình nạn nhân.
Người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
XUÂN TIẾN
Dòng sự kiện:Phòng chống tội phạm trên không gian mạng
Kịp thời giải cứu sinh viên bị “bắt cóc online”
Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm “Đảo Đào Hoa” trên ứng dụng Telegram
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt trên 120 tỉ đồng của hơn 1.000 người Việt
Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2025
Kịp thời giải cứu nữ sinh viên bị “bắt cóc online”













